Hôm qua 9.3 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Ngoại giao đã tổ chức tại hội nghị gặp gỡ giữa giới doanh nghiệp (DN) và các đại sứ VN mới được bổ nhiệm. Tham dự hội nghị có 30 trưởng cơ quan đại diện ngoại giao VN tại nước ngoài nhiệm kỳ 2010 – 2013 và đại diện lãnh đạo các hiệp hội, các DN.

Thông tin từ các cơ quan ngoại giao của VN ở nước ngoài rất quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp – Ảnh: Trường Sơn

 

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ VN tại Mỹ, công tác ngoại giao của VN sẽ ngày càng đặt trọng tâm vào kinh tế. Ông Cường cho biết Bộ Ngoại giao đã xác định các cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài sẽ dành tới 70% nguồn lực cho hoạt động ngoại giao kinh tế.

Đại diện phía các DN cho rằng, những khó khăn gặp phải khi đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài là thiếu thông tin thị trường, đặc biệt là những thông tin về đối tác kinh doanh. Ông Cấn Văn Lực, cố vấn cấp cao của Ngân hàng BIDV, cho biết để mua thông tin từ nước ngoài, trung bình mỗi tháng ngân hàng này phải chi tới 10.000 USD. Ông Lực bày tỏ mong muốn các DN sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa từ phía các đại sứ quán VN trong việc thẩm tra đối tác nước ngoài cũng như các hoạt động liên quan công tác lãnh sự tạo thuận lợi cho hoạt động của DN.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, khẳng định việc xác định đối tác ở nước ngoài là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của các DN. Ông Lộc kiến nghị một mặt các cơ quan ngoại giao có thể trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề này khi có điều kiện. Nhưng quan trọng hơn là việc cung cấp đầu mối các tổ chức, công ty sở tại có khả năng hỗ trợ DN VN trong vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – thành viên Hội đồng tư vấn chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ (TRC) thuộc VCCI – cho biết TRC rất mong muốn nhận được các thông tin cảnh báo từ các đại sứ quán VN ở nước ngoài về các vụ kiện chống bán phá giá. Tuy nhiên, các thông tin từ các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài còn khá hạn chế và không thường xuyên. Trong một số vụ việc, phía VN thậm chí còn không có thông tin gì để chuẩn bị cho các vụ kiện. Khi xảy ra kiện tụng, cơ quan ngoại giao cũng cần phối hợp với DN, các cơ quan hữu quan trong nước tìm đơn vị tư vấn hỗ trợ. Theo bà Trang, khi xảy ra kiện tụng thường không chỉ ảnh hưởng đến một vài DN mà là cả một ngành hàng xuất khẩu của VN.

Ông Vũ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế (Bộ ngoại giao), tân Đại sứ VN tại Vương quốc Anh, cho biết các cơ quan ngoại giao VN ở nước ngoài không chỉ hỗ trợ DN trong nước thông tin pháp lý, thông tin DN mà còn cung cấp các thông tin về xu hướng tiêu dùng, chiều hướng phát triển của thị trường. Tuy nhiên, ông  Minh cho rằng, chính các DN cũng cần phải chủ động trong việc tìm kiếm thông tin vì các thông tin do cơ quan ngoại giao cung cấp chỉ là một kênh tham khảo. Để tránh bị kiện cáo, DN cần tạo mối quan hệ hợp tác với hiệp hội luật sư, nhà nhập khẩu, phân phối nước ngoài, thậm chí với đối thủ cạnh tranh. Điều quan trọng, phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ gìn uy tín, thương hiệu quốc gia.

Theo Trường Sơn (Thanh Niên Online )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *