Bên bờ hạnh phúc

Hằng năm, cứ vào trung tuần tháng 7, không khí tuyển sinh đầu cấp ở TPVL lại trở nên nhộn nhịp, trong đó tất bật nhất là những phụ huynh có con chuẩn bị vào học lớp 1 và lớp 6.

Hiện nay, hầu hết các trường ở TPVL đều đã nhận hồ sơ tuyển sinh và tổ chức xét tuyển. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại nhiều năm qua đó là tình trạng nhiều phụ huynh muốn con em mình được học tại các trường ở trung tâm của thành phố mặc dù không cư trú trên địa bàn. Điều này đã vô tình mang lại không ít khó khăn cho công tác quản lý cũng như ảnh hưởng chất lượng giáo dục tại các trường.

Năm học 2010 – 2011, TPVL quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp nhằm giảm tải cho các trường, từng bước hình thành mạng lưới giáo dục phát triển đồng đều ở các địa phương.

Trường tiểu học Nguyễn Du, Phường 1, TPVL là một trong những trường phải chịu áp lực về sỉ số học sinh trong những năm học qua. Ngay từ những ngày đầu tuyển sinh, đã có rất đông phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con vào trường.

Theo biên chế của Phòng Giáo dục – Đào tạo TPVL, năm học 2010 – 2011, trường được duyệt tuyển 175 học sinh với 5 lớp 1 nhưng mới giữa tháng 7, số hồ sơ nộp vào trường đã vượt rất nhiều so với biên chế. Đây cũng là nguyên nhân khiến trường chưa thể đạt chuẩn quốc gia trong những năm vừa qua.

Là một trong những trường được đánh giá có chất lượng dạy và học tốt, nhiều năm liền, trường THCS Lê Quý Đôn, Phường 1, TPVL luôn được các bậc phụ huynh chọn đăng ký cho con mình vào học. Ngoài số lượng học sinh nằm trên địa bàn phường thì lượng hồ sơ ngoài địa bàn nộp vào trường cũng không ít. Năm học 2010 – 2011, theo biên chế được duyệt của Phòng GD – ĐT thì nhà trường sẽ tuyển 10 lớp 6 với tổng số 400 em học sinh.

Việc học trái tuyến từ lâu đã trở thành vấn đề nóng diễn ra thường xuyên ở các thành phố vào mỗi đầu năm học. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo đánh giá của ngành Giáo dục, là do tâm lý các bậc phụ huynh thường muốn con em mình học ở các trường có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên giỏi để có thể phát triển toàn diện hoặc đơn giản hơn là chọn những trường gần nơi mình công tác để tiện việc đưa đón con. Chính những nguyên nhân này đã khiến các trường ở trung tâm thành phố phải chịu áp lực về sỉ số khá cao so với các trường khác ngoài địa bàn.

Theo kế hoạch tuyển sinh và phát triển giáo dục của Phòng GD – ĐT TPVL, năm học 2010 – 2011, TPVL sẽ có 60 lớp 1 với 1.976 học sinh ở 19 trường tiểu học và 44 lớp 6 với 1.755 học sinh ở 8 trường THCS.

Sau khi các trường hoàn tất việc tuyển sinh, TPVL sẽ thành lập đoàn đến kiểm tra công tác xét duyệt ở tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, nhằm đảm bảo các trường thực hiện đúng quy trình xét duyệt do Phòng GD – ĐT hướng dẫn.

Để hạn chế tình trạng học trái tuyến trên địa bàn TPVL như hiện nay, thiết nghĩ ngành Giáo dục cần tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đảm bảo hiệu quả giảng dạy khá đồng đều ở các trường. Mặt khác, các bậc phụ huynh cũng cần có ý thức chọn trường đúng tuyến cho con em mình theo học. Một khi giữa ngành quản lý, nhà trường và phụ huynh có sự phối hợp thống nhất thì bài toán về tuyển sinh đầu cấp sẽ tìm được lời giải.

Mỹ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *