Bên bờ hạnh phúc

Hưởng ứng chiến dịch dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2009, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tập huấn kiến thức dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho gần 200 y, bác sĩ, nữ hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, mỗi năm, nước ta có khoảng 5.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Với tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trung bình khoảng 30 – 40%, ước tính, mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 trẻ em sinh ra đã nhiễm HIV. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thích hợp thì tỷ lệ này sẽ giảm còn dưới 5%, tương đương khoảng 250 trẻ bị mẹ truyền HIV mỗi năm.

Ở Vĩnh Long, từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên trong tỉnh đến nay, đã có gần 100 trẻ bị nhiễm HIV mà nguyên nhân hầu hết là do mẹ truyền sang.

Để góp phần kéo giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con, tại lớp tập huấn, các y, bác sĩ, nữ hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã được trang bị thêm các kiến thức về những biện pháp can thiệp làm giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con; thời gian bắt đầu điều trị và các phác đồ điều trị với thuốc ARV trong thời kỳ mang thai của phụ nữ nhiễm HIV.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các thuốc cần tránh khi điều trị HIV cho phụ nữ mang thai và phác đồ điều trị với thuốc ARV cho trẻ sơ sinh nhằm giảm lây truyền HIV. 

Minh Nguyệt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *