Bên bờ hạnh phúc

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Tam Bình đã quan tâm phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở nông thôn.

Huyện Tam Bình hiện có trên 5.000 hộ dân, với khoảng 9.200 lao động tham gia sản xuất – kinh doanh dịch vụ ở lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

Huyện Tam Bình hiện có trên 5.000 hộ dân, với khoảng 9.200 lao động tham gia sản xuất – kinh doanh dịch vụ ở lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp (TTCN) như thêu ren, kết cườm, đan thảm lục bình, sản xuất bánh tráng giấy…. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đạt giá trị sản xuất Công nghiệp – TTCN trên 60 tỷ đồng, chiếm gần 73% kế hoạch năm, tăng 17% so cùng kỳ năm trước, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động. Tuy vậy, hiện nay, huyện vẫn còn trên 100.000 lao động nông thôn thiếu việc làm thường xuyên sau những vụ mùa và gần 1.000 lao động thất nghiệp.

Ngoài việc tập trung đầu tư phát triển 4 làng nghề đã được công nhận gồm 3 làng nghề đan thảm lục bình và 1 làng nghề sản xuất bánh tráng giấy, huyện Tam Bình đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ trong GDP để tăng thu nhập cho người lao động. Mục tiêu phấn đấu của huyện là đến cuối năm 2010, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm còn 60%, tăng tỉ lệ lao động phi nông nghiệp qua đào tạo nghề lên 30%.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *