Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (01/06), Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 – 2010. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đến dự hội nghị.

5 năm qua, Tòa án các cấp trong tỉnh đã thụ lý trên 23.000 vụ án các loại. Mặc dù án thụ lý tăng trên 6.000 vụ so với 5 năm trước đó nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, án được giải quyết đạt tỷ lệ trên 98%. Các phong trào thi đua cũng được các tòa chuyên trách, tòa án huyện, thành phố hưởng ứng mạnh mẽ.

Trong đó, các Tòa án huyện Trà Ôn, TP Vĩnh Long có nhiều cách làm hay, góp phần nâng tỷ lệ hoà giải thành trước khi xét xử đạt từ 30 đến hơn 40% vụ việc. Tòa án nhân dân huyện Tam Bình có nhiều sáng kiến hay trong công tác thống kê, báo cáo, giải quyết án tồn đọng, lưu trữ tài liệu, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét xử. Tòa hình sự giải quyết tốt công tác xét xử nên có rất ít án phải sửa, hủy.

Giai đoạn 2010 – 2015, ngành Tòa án tỉnh Vĩnh Long tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh công tác hoà giải và nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để án quá hạn luật định; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán (trong đó án sửa phải dưới 4,2% và án hủy phải dưới 1,15%.

Tại hội nghị, 11 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tòa án; 15 tập thể và cá nhân cũng được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án tỉnh tặng bằng và giấy khen.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương nỗ lực của ngành Tòa án tỉnh trong 5 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ công chức của ngành nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác hòa giải trước xét xử; không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, kéo giảm hơn nữa tỷ lệ án bị hủy; đồng thời cần tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; phát động phong trào thi đua tự học tập, nâng cao trình độ trong đội ngũ thẩm phán.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *