Bên bờ hạnh phúc

Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” của các địa phương trong tỉnh, chiều hôm qua (3/11), đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Nguyễn Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch HĐND dẫn đầu đã đến làm việc tại xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình.

Là địa bàn nông thôn còn nhiều khó khăn nhưng trong 3 năm gần đây, xã Hòa Thạnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt kết quả khá cao. Ngoài nguồn ngân sách của tỉnh và Trung ương hỗ trợ, công tác vận động xây dựng quỹ này tại địa phương năm sau luôn cao hơn năm trước. Tổng thu vận động quỹ của xã trong 3 năm được hơn 72 triệu đồng. Địa phương đã xây dựng được 21 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giảm số hộ nghèo trong xã từ 109 hộ năm 2007 đến nay còn 64 hộ.

Nhìn chung, các hoạt động về xác định đối tượng, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo của xã Hoà Thạnh là đúng qui trình và được công khai dân chủ.

Bà Nguyễn Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá tốt những kết quả đạt được của xã Hòa Thạnh. Bà nhắc nhở, cán bộ, đảng viên ở địa phương phải luôn gương mẫu, tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, từ đó, phát huy sự đóng góp của các nhà hảo tâm, đồng thời, tích cực vận động, hướng dẫn hộ khó khăn cách làm ăn để thoát nghèo bền vững.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *