Bên bờ hạnh phúc

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga mới đây cho biết WB sẽ chia sẻ thêm nhiều dữ liệu độc quyền cho các nước và tổ chức tài chính trên thế giới. Đây là một phần trong nỗ lực của WB nhằm thu hút đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển.

Ảnh minh họa

Trong một phát biểu, Chủ tịch WB Ajay Banga khẳng định, bắt đầu từ tuần này, WB sẽ mở rộng việc công bố nguồn dữ liệu độc quyền của WB, trong đó có dữ liệu về tình trạng nợ, triển vọng phục hồi kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Ông Ajay Banga cho biết thêm, WB đã huy động hơn 40 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư tư nhân cho các thị trường mới nổi trong năm ngoái. Tuy nhiên, con số này có dấu hiệu suy giảm trong năm nay.

Để duy trì và mở rộng hiệu quả huy động vốn, WB đã lên kế hoạch tăng cường hành động nhằm ngăn chặn các rào cản có thể gây trở ngại hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân đối với các nền kinh tế đang phát triển. Theo WB, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của các quốc gia đang phát triển đã giảm từ 6% xuống còn 4% trong hai thập niên qua. Mỗi điểm phần trăm tăng trưởng bị mất sẽ kéo theo khoảng 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *