Bên bờ hạnh phúc

Hôm 9/8, Cơ quan thống kê Hy lạp công bố tỉ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 5 vừa qua đã đạt tới mức kỷ lục 23,1%, trong khi tháng 4 là 22,5%.

Người thất nghiệp biểu tình tại Hy Lạp

Theo Cơ quan thống kê Hy lạp, tổng cộng có 1.147.372 người thất nghiệp trong tháng 5, tăng 3,1% trong vòng 1 tháng và 37,2% trong vòng 1 năm. Cơ quan này cũng cho biết có tới 54,9% số thanh niên ở nước này rơi vào tình trạng thất nghiệp, trong đó gần 1/3 số lao động từ 25 đến 34 tuổi không có việc làm.
 

Kể từ năm 2010 đến nay, tỉ lệ thất nghiệp ở Hy lạp đã tăng lên gấp đôi. Năm 2012 cũng là năm thứ 5 liên tiếp kinh tế nước này rơi vào tình trạng trì trệ. Chính phủ Hy lạp đã đưa ra hàng loạt biện pháp kinh tế khắc khổ và vay mượn nợ quốc tế để tránh nguy cơ vỡ nợ do khủng hoảng nợ công.
 

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *