Bên bờ hạnh phúc

Tuyên bố trên của Phó Văn phòng Thủ tướng Nga được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Moscow. Ông Yuri Ushakov nói rằng, văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START-I) có thể sẽ được ký tại châu Âu chứ không phải ở Washington. Theo ông Ushakov, tại cuộc gặp trên, Thủ tướng Nga Putin khẳng định, đã tới lúc Nga và Mỹ cần chuyển từ lời nói sang hành động cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton đang trong chuyến công du tới Moscow và đã có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga về vấn đề START mới. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, bà Clinton cũng cho rằng, hai bên đã giải quyết được những vấn đề chính liên quan đến việc ký hiệp ước mới và "chỉ còn tồn tại một vài chi tiết kỹ thuật". Bà Clinton cũng nêu bật "bước tiến bộ về START mới" và nhấn mạnh rằng, "kết quả các vòng đàm phán gần đây khiến chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ đi tới việc kết thúc cuộc đàm phán này". Tuy nhiên, bà Clinton không nói cụ thể về thời gian và địa điểm ký hiệp ước.

Từ giữa năm 2009, Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về Hiệp ước mới cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược nhằm thay thế cho START-I (đã hết hiệu lực từ tháng 12/2009). Giám đốc Viện đánh giá chiến lược Sergei Oznobishev cho rằng, chuyến thăm Nga của bà Clinton là nhằm mục đích xóa đi khoảng cách giữa lời hứa và thực tế. Ông nhấn mạnh, hội nghị quốc tế tổng kết về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến vào tháng 5 tới đang đến gần. Nếu Nga và Mỹ chưa ký được START mới thì một loạt nước sẽ có được mọi chủ bài để công khai ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *