Bên bờ hạnh phúc

Quỹ Tiền tệ quốc tế, IMF vừa công bố báo cáo hàng năm về kinh tế Mỹ, trong đó nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ tăng trưởng mạnh hơn dự đoán và sẽ phục hồi ổn định vào giữa năm 2010.

 IMF lưu ý Chính phủ Mỹ cần phát triển một chiến lược thu hồi gói kích thích tài chính trên diện rộng để tránh nguy cơ thị trường sụp đổ khi kinh tế bắt đầu thoát dần khỏi suy thoái.

IMF lưu ý dù kinh tế Mỹ hồi phục nhẹ vào năm 2010 nhưng tỉ lệ thất nghiệp, vốn tăng đến 9.4% vào tháng trước, sẽ tiếp tục tồi tệ vào năm tới.

Trong bản báo cáo trên, IMF ước tính tổng sản phẩm nội địa, GDP của Mỹ trong năm 2009 sẽ là âm 2,5%, thấp hơn mức dự báo âm 2,8% được đưa ra hồi tháng 4, và đến giữa năm 2010 sẽ tăng nhẹ, khoảng 0,75% so với mức dự báo 0% trước đó.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo một số yếu tố có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ như cuộc khủng hoảng bất động sản, trong đó số nhà bị tịch thu gán nợ tăng, giá nhà giảm khi sức mua giảm, ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất gây sức ép đối với chính phủ và các doanh nghiệp và tình hình khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu.

IMF lưu ý dù kinh tế Mỹ hồi phục nhẹ vào năm 2010 nhưng tỉ lệ thất nghiệp, vốn tăng đến 9.4% vào tháng trước, sẽ tiếp tục tồi tệ vào năm tới.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *