Bên bờ hạnh phúc

Sau gần 2 tháng nỗ lực không mệt mỏi, chiến dịch giải cứu nhóm 33 thợ mỏ bị kẹt sâu dưới lòng đất ở mỏ vàng và đồng San Jose thuộc miền Bắc Chile đã kết thúc thành công vượt cả mong đợi. Đây được xem là cuộc cứu hộ gian nan nhất trong lịch sử ngành khai khoáng thế giới.

Người thợ già Urzua (đeo kính) bên tổng thống Pinera

Người thợ mỏ cuối cùng được giải cứu vào sáng 14/10 là ca trưởng Luis Alberto Urzua, 54 tuổi, người đã phải trải qua 69 ngày bị kẹt ở độ sâu khoảng 700 mét kể từ sau vụ sập hầm mỏ San Jose hôm 05/08. Ông bước ra khỏi chiếc lồng cứu hộ Phượng hoàng trong tiếng reo hò của hàng ngàn người tại Trại Hy vọng và trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên quốc tế. Đó là khoảnh khắc xúc động chẳng kém lúc thợ mỏ đầu tiên (Florencio Avalos) được giải cứu.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera sung sướng ôm chầm lấy người thợ mỏ dũng cảm Urzua. Cảm xúc ấy dâng tràn hơn cả bình thường bởi ông Urzua chính là người lãnh đạo kiên cường của nhóm 33 thợ mỏ gặp nạn. Ông đã 54 tuổi, không phải là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng cũng không trẻ và khỏe mạnh như đa số công nhân khác. Tuy nhiên, người thợ cả vẫn tình nguyện đi lên sau cùng để yên tâm chứng kiến từng đồng nghiệp được kéo lên mặt đất an toàn.

Vị ca trưởng Urzua chính là thủ lĩnh tinh thần của các công nhân trong suốt quãng thời gian bị kẹt sâu dưới lòng đất nóng ẩm, tăm tối và thiếu dưỡng khí. Suốt 17 ngày sau khi hầm bị sập và mất liên lạc với mặt đất, ông Urzua đã động viên tất cả mọi người tiếp tục vững tin và tìm mọi cách để sống sót. Các thợ mỏ cho rằng, nếu không có tài dẫn dắt và xoay sở của ông, có lẽ họ đã phó thác mạng sống vào sự may rủi.

Trong thời gian chờ được phát hiện, ca trưởng Urzua đã phân chia khẩu phần ăn ít ỏi còn sót lại một cách khoa học, công bằng để tất cả 33 thợ mỏ đủ sống và chờ đợi. Dù trong điều kiện đói khát và khó thở, ông vẫn động viên đồng nghiệp gắng sức phát đi tín hiệu lên mặt đất. Họ thay nhau dùng búa đập vào mũi khoan dò. Chính nỗ lực này đã giúp đội cứu hộ bên trên phát hiện họ còn sống sót 17 ngày sau khi tai nạn xảy ra.

Nhờ đó, chiến dịch giải cứu đã nhanh chóng được tiến hành và thành công mỹ mãn chỉ trong vòng hơn 22 giờ đồng hồ, tức sớm hơn nhiều so với kế hoạch. Tình trạng sức khỏe của các thợ mỏ đều khả quan hơn dự đoán, thái độ và tinh thần họ vẫn vui tươi và hào hứng dù một vài người trong số họ bị viêm phổi, một số phải phẫu thuật nha khoa khẩn cấp và một số có vấn đề về mắt.

Đây được xem là hoạt động giải cứu phức tạp chưa từng có trong lịch sử khai thác mỏ trên thế giới, nó đã thu hút sự quan tâm của hơn 1 tỷ người trên Trái Đất. 6 nhân viên cứu hộ được tung hô với những lời tán dương bởi họ đã dũng cảm đi xuống hầm sâu cứu những thợ mỏ gặp nạn. Nhiều nhà phân tích đã ví câu chuyện về cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile như một “câu chuyện cổ tích thời hiện đại”.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *