Bên bờ hạnh phúc

Zakaria Amara, kẻ được xem là đầu sỏ của nhóm Hồi giáo cực đoan Toronto 18 từng lên kế hoạch cho các vụ đánh bom nhắm vào các địa điểm nổi tiếng ở Toronto, Canada vào năm 2006 vừa bị kết án tù chung thân, mức án cao nhất theo luật chống khủng bố của Canada.

Zakaria Amara là thủ lĩnh của một nhóm Hồi giáo cực đoan được gọi là Toronto 18

Zakaria Amara, 24 tuổi, đã bị truy tố các tội danh lên kế hoạch các vụ tấn công bằng thuốc nổ nhằm gây sát thương nghiêm trọng về người và tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố. Bản án dành cho tên này bao gồm án tù chung thân cho tội danh thứ nhất, và 9 năm tù cho tội danh thứ hai.

Các công tố viên cho biết, Amara là thủ lĩnh của một nhóm Hồi giáo cực đoan được gọi là Toronto 18. Nhóm này đã lên kế hoạch dùng xe tải để đánh bom các mục tiêu như Thị trường chứng khoán Toronto, Tháp CN Tower, một căn cứ quân sự ở Toronto và các văn phòng của cơ quan tình báo quốc gia tại Toronto. Mục đích của các âm mưu này là nhằm buộc Canada phải rút quân khỏi Afghanistan.

Hầu hết các thành viên của nhóm Toronto 18 đã bị bắt giữ vào tháng 6/2006 sau khi cố mua 3 tấn ammonium nitrate, một thành phần dùng để chế tạo bom, từ các nhân viên cảnh sát chìm. Cũng trong ngày hôm qua (19/01), các thành viên của nhóm này đã bị kết án với mức án thấp nhất là 7 năm tù và cao nhất là 14 năm tù giam.

Thẩm phán tòa án Ontario, ông Bruce Durno nói rằng, Amara đã lên kế hoạch thực hiện một trong những vụ đánh bom kinh hoàng nhất trong lịch sử Canada nhưng rất may là âm mưu này đã bị chặn đứng.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *