Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (30/11), sinh viên Italia đã kéo xuống các con đường ở trung tâm thủ đô Rome để biểu tình phản đối cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày về dự luật cải cách giáo dục do chính phủ của Thủ tướng Silvio Berlusconi đề xuất.

 

Hàng trăm sinh viên đã vây quanh tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát chống bạo động được tăng cường để đảm bảo an ninh. Một sinh viên cho biết, giới sinh viên sẽ không trả giá cho cuộc khủng hoảng.

Các biện pháp cải cách giáo dục mà chính phủ đề xuất gồm cắt giảm chi tiêu và giới hạn thời gian trong nghiên cứu. Bộ trưởng Giáo dục Italia cho rằng, các biện pháp trên là nhằm tiết kiệm nhiều tỉ euro vào cuối năm 2012 và tạo ra một hệ thống giáo dục tốt hơn.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *