Bên bờ hạnh phúc

Tân Tổng thống Brazil Lula da Silva rạng sáng 02/01 đã chỉ định nội các mới ngay sau khi ông chính thức tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Brasilia. Tổng thống Lula da Silva cũng đã đảo ngược một số chính sách về môi trường của Tổng thống tiền nhiệm Jair Bolsonaro.

Tân Tổng thống Brazil Lula da Silva

Sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Lula da Silva đã chỉ định nội các mới gồm 37 vị trí, trong đó đáng chú ý là Phó Tổng thống Geraldo Alckmin kiêm nhiệm Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ; nữ thủ lĩnh người bản địa Sonia Guajajara đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ các Dân tộc Bản địa; nhà hoạt động vì môi trường Marina Silva đảm nhận vị trí Bộ trưởng Môi trường.

Trong các quyết định đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Lula da Silva đã khôi phục quyền lực của Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Tái tạo. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm về các chính sách bảo vệ môi trường của chính phủ, vốn đã bị cắt giảm quyền lực dưới thời tổng thống tiền nhiệm. Ngoài ra, Tổng thống Lula da Silva còn đảo ngược chính sách về khuyến khích hoạt động khai khoáng trong khu vực đất của người bản địa.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định bảo vệ môi trường, đặc biệt là ngăn chặn nạn phá rừng Amazon, là một trong những trọng tâm trong chương trình hành động của ông./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *