Bên bờ hạnh phúc

Bộ Y tế Saudi Arabia ngày 15/5 xác nhận có thêm 3 trường hợp nhiễm mới và 3 ca tử vong do virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 514 người, trong đó có 160 ca tử vong.
 

Nhân viên y tế và người nước ngoài đeo khẩu trang phòng chống MERS tại bệnh viện ở thành phố Jeddah ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 

 

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thống kê cập nhật của Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết các ca tử vong mới gồm hai phụ nữ 72 và 54 tuổi cùng một nam giới 63 tuổi. Ba ca tử vong này đều tập trung tại các địa điểm bùng phát dịch mạnh là thủ đô Riyadh và thành phố cảng Jeddah.
 
Trong khi đó, 8 bệnh nhân khác tại 2 địa phương này đã bình phục và cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS.
 
MERS xuất hiện lần đầu tại Saudi Arabia hồi tháng 9/2012. Theo thống kê, 16 quốc gia trên thế giới, trong đó có Ai Cập, Jordan, Liban, Hà Lan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Mỹ, đã xác nhận có ca nhiễm virus MERS, trong đó đa số là những người đến từ các quốc gia vùng Vịnh hoặc du lịch đến khu vực này trong thời gian gần đây.
 
Cũng trong ngày 15/5, Sở Y tế bang Florida, Mỹ thông báo toàn bộ các nhân viên y tế tại một bệnh viện thuộc bang này, từng tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm virus MERS, đều xét nghiệm âm tính với loại virus chết người này.
 
Trong một tuyên bố, cơ quan trên cho biết bệnh nam 44 tuổi đến từ Saudi Arabia là trường hợp thứ hai nhiễm virus MERS tại Mỹ. Bệnh nhân này hiện được điều trị cách ly tại một bệnh viện ở thành phố Orlando.
 
Trước đó, ngày 13/5, hai trong tổng số 20 nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân nói trên xuất hiện một số triệu chứng ốm, khiến giới chức y tế lo ngại virus MERS có thể lây từ người sang người.
 
Viện Môi trường và Sức khỏe cộng đồng Hà Lan ngày 15/5 đã xác nhận ca nhiễm virus MERS thứ hai tại nước này, chỉ một ngày sau khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận.
 
Cả hai trường hợp nhiễm virus MERS tại Hà Lan đều là thành viên trong một gia đình cùng nhau du lịch tại Saudi Arabia từ ngày 25/4-10/5 vừa qua.
 
MERS gây các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, viêm phổi và được coi là "họ hàng" của virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) từng ám ảnh châu Á năm 2003 khiến hơn 8.000 người nhiễm bệnh và 9% trong số đó tử vong.
 
Mặc dù số trường hợp nhiễm chủng virus này trên thế giới tương đối thấp, song tỷ lệ tử vong lên tới gần 30% tại Trung Đông khiến giới khoa học và nhà chức trách lo ngại.
 
Tuy số ca nhiễm đang tăng nhanh tại Saudi Arabia, song Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/5 cho biết virus gây chết người này chưa tạo ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với y tế cộng đồng.
 
Theo thông báo của Ủy ban khẩn cấp WHO, dựa trên thông tin hiện nay, mức nghiêm trọng xét ở góc độ tác động đối với sức khỏe cộng đồng là đáng lo ngại, song chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy MERS liên tiếp lây truyền từ người sang người./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *