Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng tạm quyền Malaysia Ismail Sabri Yaakob hôm nay bày tỏ sự hài lòng với phán quyết của tòa án tại Hà Lan về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines của Malaysia ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014.

MALAYSIA ủng hộ phán quyết về vụ MH17
Ông Ismail Sabri Yaakob cho rằng quyết định của tòa án đã góp phần mang lại công lý cho tất cả 298 nạn nhân, trong đó có 43 người Malaysia đã thiệt mạng trong thảm kịch MH17, cũng như gia đình và người thân của họ.
Hôm qua, tòa án Hà Lan đã ra phán quyết về vụ rơi máy bay MH17. Theo đó, tòa án xác định máy bay rơi do trúng tên lửa được phóng ở miền Đông Ukraine hôm 17/7/2014. Trong số 4 bị cáo, thì có 2 người Nga và 1 người Ukraine bị kết án tù chung thân, người còn lại được trắng án. Những người này đều bị xét xử vắng mặt. 3 người bị kết tội còn phải bồi thường hơn16 triệu euro cho thân nhân của các nạn nhân.
Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ phán quyết trên và cho rằng đây là một phán quyết mang động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các công tố viên Hà Lan đã bỏ qua tất cả những bằng chứng cho thấy tên lửa có thể do binh lính Ukraine phóng đi từ vùng lãnh thổ do quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *