Bên bờ hạnh phúc

Theo kế hoạch, hôm nay (18/11) là ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập. Sau 2 tuần lễ thảo luận, các nhà đàm phán đang cố gắng thu hẹp những bất đồng giữa các bên, trong đó có việc “bồi thường khí hậu”.
Trong hơn một thập niên qua, các quốc gia giàu có đã từ chối thảo luận về những mất mát và thiệt hại mà những nước nghèo phải hứng chịu do tình trạng ấm lên toàn cầu cũng như làm thế nào để hỗ trợ họ. Và lần đầu tiên vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị COP27. Tuy nhiên, trong bản dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của COP27 được Liên Hiệp Quốc công bố vào hôm qua, nội dung lập một quỹ bồi thường cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu đã không được đề cập đến.

“Bồi thường khí hậu” – Vấn đề khó tại COP27
“Tôi muốn kêu gọi tất cả các bên tại hội nghị rằng chúng ta đừng rời COP27 mà không lập được quỹ giải quyết những tổn thất và thiệt hại cho các nước nghèo. Để đến năm sau, nếu Bangladesh, Tuvalu, hay Antigua và Barbuda bị bão tàn phá thì chúng ta không phải chứng kiến tình cảnh người dân không thể trở về nhà.”
Hiện, các bên tham gia hội nghị chia rẽ về vấn đề lập một quỹ bồi thường cho “thiệt hại và mất mát”, theo đó các nước giàu gây ô nhiễm sẽ bồi thường cho các nước đang phát triển vì những thiệt hại do thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu gây ra. Song, các quốc gia giàu có đã phản đối vì lo ngại họ sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với quá trình phát thải khí nhà kính.
Ai Cập, chủ tịch COP27, đã hối thúc các bên nỗ lực hơn nữa để đạt được đồng thuận về cơ chế hỗ trợ tài chính. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thì cho rằng:
“Đồng hồ khí hậu đã điểm trong khi niềm tin đang bị xói mòn. Các bên tham gia hội nghị COP27 có cơ hội để tạo ra sự khác biệt ngay từ bây giờ. Tôi kêu gọi hành động và hành động một cách nhanh chóng.”
Hội nghị COP27 dự kiến sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, nhiều khả năng hội nghị sẽ phải kéo dài thêm nhằm đạt sự đồng thuận chung.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *