Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền nhiều địa phương ở Tây Ban Nha mới đây đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh số ca mắc các bệnh về đường hô hấp như cúm, COVID-19 đã tăng lên đáng kể tại nước này sau kỳ nghỉ lễ cuối năm vừa qua.

 

Tây Ban Nha: Nhiều vùng bắt buộc đeo khẩu trang tại cơ sở y tế
Hiện 4 vùng tại Tây Ban Nha gồm Catalonia, Valencia, Murcia và Aragon đã chính thức yêu cầu  người dân đeo khẩu trang tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Chính quyền vùng Valencia cho biết, số ca mắc các bệnh về đường hô hấp nơi đây ở mức 15 ca trên 1.000 dân.
Trước đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã tổ chức cuộc họp khẩn với giới chức y tế các vùng ở nước này, kêu gọi người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, chỉ có 4 vùng nêu trên là bắt buộc người dân làm thế.
Virus cúm mùa, SARS-CoV-2 và virus hợp bào hô hấp là các loại virus chủ yếu đang lây lan và gây ra các bệnh về đường hô hấp tại Tây Ban Nha. Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo sẽ cung cấp vaccine miễn phí ngừa các loại bệnh này cho người dân.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *