Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/02/2024, Nội các Nhật Bản đã nhất trí thông qua dự luật tăng số tiền trợ cấp hằng tháng dành cho những gia đình nuôi con nhỏ nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh ở nước này.
Theo dự luật, từ tháng 10/2024, đối tượng đủ điều kiện được nhận trợ cấp 10.000 yên, tức hơn 1,6 triệu đồng Việt Nam, mỗi tháng sẽ được mở rộng cho những người từ 16-18 tuổi. Khoản trợ cấp 15.000 yên mỗi tháng hiện nay cho trẻ em là con thứ 3 trở lên sẽ tăng gấp đôi lên 30.000 yên mỗi tháng. Chính sách trợ cấp cho trẻ em hiện nay chỉ hỗ trợ cha mẹ và người giám hộ trẻ em đến 15 tuổi khi trẻ kết thúc trung học cơ sở.

Nhật Bản đẩy mạnh hỗ trợ các gia đình nuôi con
Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn tăng trợ cấp cho cha, mẹ đơn thân có từ 3 con trở lên có thu nhập thấp và bảo đảm những người nghỉ việc để chăm sóc con cái có thể nhận được nhiều phúc lợi hơn. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng chi tiêu hằng năm cho việc chăm sóc trẻ em từ mức 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay lên 16% GDP.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *