Bên bờ hạnh phúc

Liên Hiệp Quốc vừa công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2024, theo đó dự báo trong năm nay tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm tốc do những thách thức khác nhau.
Theo báo cáo trên, Liên Hiệp Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt trung bình 2,4% trong năm nay, thấp hơn so với mức ước tính 2,7% của năm ngoái. Liên Hiệp Quốc nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ phải đối mặt với những nguy cơ chủ yếu như gián đoạn nguồn cung, xung đột gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan, lãi suất cao.

LHQ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 giảm tốc
Cũng theo Liên Hiệp Quốc, các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2024. Cụ thể, kinh tế Mỹ được dự báo tăng 1,4% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với mức 2,5% trong năm 2023. Và kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng 4,7% trong năm nay, thấp hơn mức 5,3% trong năm 2023. Trong khi đó, Liên minh châu Âu có thể đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, tăng từ mức khoảng 0,5% trong năm ngoái lên 1,2% trong năm nay.


Liên Hiệp Quốc kêu gọi, trong năm 2024, cộng đồng quốc tế cần có những khoản đầu tư mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các hành động về khí hậu và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cần đưa ra một cơ chế giải quyết nợ hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực đầu tư vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo, hạ tầng kỹ thuật số.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *