Bên bờ hạnh phúc

Ngày 15/01/2024, Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khai mạc tại thành phố Davos, Thụy Sĩ. Với sự tham dự của gần 100 nhà lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế, khoảng 3.000 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu, Hội nghị WEF Davos 2024 là hội nghị Davos có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch COVID-19 và có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhất từ trước đến nay.

 

Khai mạc hội nghị WEF DAVOS lần thứ 54
Với chủ đề “Tái thiết lòng tin”, Hội nghị WEF Davos 2024 là dịp để khôi phục sự tín nhiệm giữa các quốc gia nhằm giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Chương trình nghị sự của hội nghị xoay quanh 4 nội dung quan trọng, gồm: Một là tìm kiếm giải pháp để bảo đảm an ninh và hợp tác, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột; Hai là tạo việc làm và tăng trưởng cho kỷ nguyên mới; Ba là phát triển và kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng lấy lợi ích xã hội và con người làm trung tâm; Bốn là xây dựng chiến lược dài hạn về khí hậu, thiên nhiên và năng lượng.
Vấn đề hòa bình cho Ukraine là một trong những nội dung chính sẽ được thảo luận tại hội nghị. Ngay trước thềm khai mạc Hội nghị Davos, phái đoàn ngoại giao của Ukraine đêm qua đã tổ chức buổi thảo luận với các cố vấn an ninh quốc gia của 83 nước _ nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đưa ra hồi năm 2022.
Trong cuộc họp báo sau buổi thảo luận, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết cuộc thảo luận không đạt được một tuyên bố chung. Ông cho rằng các cuộc thảo luận sẽ không thành công nếu thiếu sự có mặt của đại diện từ Nga, nước không tham dự Hội nghị WEF Davos 2024.


Trong một phản ứng mới đây, Điện Kremlin khẳng định Nga không chấp nhận kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Chính quyền Matxcơva nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để Nga đàm phán với Ukraine là Mỹ và các đồng minh phải chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine, chấm dứt các lệnh cấm vận nhắm vào Nga và từ bỏ những phát biểu chống Nga.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *