Bên bờ hạnh phúc

Rạng sáng 04/01/2024 theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên hiệp quốc ở thành phố New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã họp phiên khẩn cấp để thảo luận về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trên Biển Đỏ, trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen liên tiếp thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các tàu chở hàng thương mại di chuyển qua vùng biển này.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về tình hình Biển Đỏ
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, châu Á và Thái Bình Dương, ông Khaled Khiari nhấn mạnh:
“Các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải và nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang có thể gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở Yemen, khu vực và trên toàn cầu.”
Phát biểu qua video tại cuộc họp, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ông Arsenio Dominguez kêu gọi các bên kiềm chế và giảm căng thẳng để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền trong khu vực, đảm bảo tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng.


Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông-Bắc Phi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Jihad Azour, hôm qua cảnh báo sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ có thể ảnh hưởng lớn đến một số nền kinh tế Trung Đông cũng như hoạt động thương mại toàn cầu.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *