Bên bờ hạnh phúc

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về cách tiếp cận phối hợp trước tình hình dịch COVID-19 đang thay đổi. Đây là thông báo được người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Y tế EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào đêm qua.
Theo đó, hầu hết các quốc gia thành viên EU ủng hộ yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc đại lục phải xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. EC cũng đề xuất một số biện pháp khác như giám sát nước thải đối với máy bay tới từ Trung Quốc để truy vết, phân tích trình tự gene, đẩy mạnh công tác xét nghiệm và tiêm phòng tại EU. Các biện pháp này sẽ được điều chỉnh và thông qua dựa trên ý kiến của các nước thành viên.
Hiện một số nước trên thế giới, trong đó có các nước thành viên EU như Pháp, Tây Ban Nha, Italia, đã yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý các sân bay châu Âu ngày 02/01 cho rằng, quy định bắt buộc xét nghiệm như vậy là không hợp lý về mặt khoa học.

EU nhất trí cách tiếp cận phối hợp ứng phó dịch COVID-19
Trong một phản ứng, Trung Quốc mới đây lên tiếng chỉ trích việc một số quốc gia áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách nước này là “không thể chấp nhận được”. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ: “Một số quốc gia đã thực hiện các hạn chế nhập cảnh nhắm vào Trung Quốc. Việc này thiếu cơ sở khoa học và một số quy định là không thể chấp nhận được”. Bà Mao Ninh cảnh báo Trung Quốc có thể “thực hiện các biện pháp trả đũa dựa trên nguyên tắc có đi có lại”.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *