Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Nhật Bản hôm nay cho biết tình hình thời tiết xấu tại tỉnh Ishikawa – khu vực hứng chịu thiệt hại nặng nề do trận động đất mạnh 7,6 độ Richter vào ngày 01/01 vừa qua, đang cản trở hoạt động cứu hộ.
Tính đến tối nay, số nạn nhân thiệt mạng do động đất đã tăng lên 73 người. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn sẽ diễn ra đến hết ngày mai tại tỉnh Ishikawa, do vậy có nguy cơ cao xảy ra lở đất. Cơ quan này duy trì cảnh báo sạt lở đất tại tỉnh Ishikawa đến hết hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng đề phòng. Thời tiết xấu và các nguy cơ xuất hiện thêm dư chấn đang cản trở công tác tìm kiếm những người còn mất tích. Chính phủ Nhật Bản hôm nay quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên thuộc Lực lượng phòng vệ tham gia công tác cứu hộ từ 1.000 người lên 2.000 người.

Động đất tại Nhật Bản: Thời tiết xấu cản trở nỗ lực cứu hộ
Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, dữ liệu từ máy đo địa chấn cho thấy trận động đất vừa qua có cường độ 2.825,8 gal, gần bằng với con số được ghi nhận trong thảm họa động đất năm 2011. Gal là đơn vị gia tốc biểu thị cường độ rung chuyển của mặt đất.


Chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết ít nhất 100 hecta đất tại 2 khu đô thị thuộc tỉnh Ishikawa đã bị ảnh hưởng bởi sóng thần sau động đất. Trong khi đó, giới chức thành phố Suzu gần tâm chấn động đất cho biết trận động đất đã khiến 90% nhà ở trong thành phố bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *