Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore hôm nay cho biết con tàu chở hàng thuộc sở hữu của công ty Singapore Grace Ocean vừa đâm sập cây cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore (Mỹ) ngày 26/3 có giấy chứng nhận hợp lệ về kỹ thuật và chức năng thiết bị trên tàu, cũng như đã vượt qua các cuộc kiểm tra ở nước ngoài vào năm 2023.
Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore khẳng định các giấy chứng nhận về chất lượng an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp liên quan đến kết cấu của tàu và chức năng của các thiết bị trên tàu chở hàng nói trên_ vẫn còn hiệu lực vào thời điểm xảy ra vụ tàu đâm sập cầu. Ngoài ra, con tàu này cũng đã vượt qua hai cuộc kiểm tra riêng biệt tại cảng ở nước ngoài vào tháng 6 và tháng 9 năm ngoái.

Con tàu gây sập cầu ở mỹ từng vượt qua kiểm tra ở nước ngoài
Các nhà điều tra của Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore và Cục Điều tra An toàn Giao thông Singapore đang tới thành phố Baltimore để hỗ trợ điều tra vụ việc.
Công ty quản lý con tàu chở hàng đâm sập cầu Francis Scott Key cho biết tàu đã bị chết máy, và đã được thả neo như một phần của quy trình khẩn cấp để giảm tốc độ trước khi va chạm với cây cầu.
Rạng sáng nay, giới chức Mỹ thông báo ngừng công tác tìm kiếm và cứu hộ 6 người mất tích trong vụ sập cầu Francis Scott Key, bởi rất ít khả năng tìm thấy họ còn sống dựa trên nhiệt độ lạnh giá của nước và thời gian tìm kiếm. Chiến dịch sẽ chuyển mục tiêu sang tìm kiếm và thu hồi thi thể. 6 người mất tích nằm trong số 8 công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục ổ gà trên bề mặt cầu thì bị rơi xuống sông khi cầu sập.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *