Bên bờ hạnh phúc

Các bác sĩ tại Pháp mới đây đã chữa khỏi bệnh u não hiếm gặp cho một bé trai 13 tuổi người Bỉ. Điều kỳ diệu này mở ra tiềm năng điều trị dứt điểm căn bệnh hiểm nghèo đang đe dọa mạng sống của nhiều người trên thế giới.
Năm lên 6 tuổi, Lucas được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm thân não, một loại ung thư ác tính. Khi đó, mọi người đều nghĩ em sẽ không còn sống được bao lâu vì tiên lượng bệnh rất xấu. Gia đình đã đưa Lucas từ Bỉ đến Pháp để tham gia cuộc thử nghiệm BIOMEDE dành cho loại thuốc điều trị u não tiềm năng mới_ tên everolimus. 7 năm sau, Lucas đã không còn dấu vết khối u.
“Điều này chưa từng xảy ra. Sau hàng loạt lần chụp MRI, chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi khối u đã biến mất hoàn toàn. Tôi không dám dừng phác đồ điều trị cho Lucas, ít nhất là cho đến cách đây một năm rưỡi, khi Lucas cho biết cháu không còn dùng thuốc nữa.”

 

Bé trai đầu tiên được chữa khỏi u não
Được khởi xướng vào năm 2014, chương trình BIOMEDE nghiên cứu hiệu quả của 3 loại thuốc điều trị ung thư tiềm năng gồm everolimus, erlotinib và dasatinib. Lucas là một trong 233 bệnh nhân u não tham gia cuộc nghiên cứu và điều trị bằng thuốc everolimus. Theo các chuyên gia, việc hiểu được những gì đã xảy ra trong quá trình điều trị khối u của Lucas sẽ giúp tìm ra cách điều trị hiệu quả cho những bệnh nhi u não khác.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *