Bên bờ hạnh phúc

Bộ Ngoại giao Anh mới đây cho biết nước này đã ngừng tất cả các hoạt động nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga kể từ hôm qua (01/01).
Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ quyết định này được đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuối tháng 10/2022, Bộ Ngoại giao Anh đã công bố kế hoạch ngừng mua LNG từ Nga. Biện pháp này nhằm giúp nước Anh giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

ANH ngừng nhập khẩu LNG từ NGA
Năm 2021, Anh nhập khẩu 3,12 tỷ mét khối khí đốt từ Nga, tức khoảng 4% tổng lượng tiêu thụ của Anh. Vào năm 2022, Mỹ trở thành nhà cung cấp LNG lớn nhất cho Anh. Chính quyền Luân Đôn đang có kế hoạch thay thế LNG của Nga bằng nguồn cung từ Qatar và Azerbaijan.
Tháng 3 năm ngoái, Anh cũng quyết định ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào cuối năm 2022..

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *