Bên bờ hạnh phúc

Bảo tàng Picasso tại thành phố Malaga ở miền Nam Tây Ban Nha vừa mở một cuộc triển lãm mới. Sự kiện giới thiệu các tác phẩm của danh họa Picasso theo chủ đề thay vì theo thời kỳ sáng tác.
Triển lãm với tên gọi “Cấu trúc của phát minh. Sự thống nhất của tác phẩm” giới thiệu 141 tác phẩm điêu khắc, tranh, bản vẽ và đồ gốm sứ của danh họa Pablo Picasso, trong đó có 10 tác phẩm chưa từng được ra mắt ở Tây Ban Nha.
Các bảo tàng có truyền thống trưng bày các tác phẩm của Picasso theo những giai đoạn sáng tác quan trọng của ông. Tuy nhiên, triển lãm lần này đã nhóm các tác phẩm theo chủ đề, thay vì theo trình tự thời gian. Triển lãm đặc biệt nhấn mạnh đến đồ gốm sứ, một phần trong số các tác phẩm của Picasso thường không được trưng bày.
Khai trương vào năm 2003 trong một lâu đài có từ thế kỷ 16, Bảo tàng Picasso ở thành phố Malaga nằm cách ngôi nhà nơi họa sĩ được sinh ra vào năm 1881 chỉ vài trăm mét. Năm 1904, Picasso đến thủ đô Paris sinh sống. Phần lớn thời gian sáng tác của ông là ở Pháp, nơi ông qua đời vào năm 1973. Hiện Bảo tàng Picasso ở Paris là nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn nhất thế giới các tác phẩm của danh họa này.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *