Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh họa (Internet)

Một bản báo cáo công bố trên truyền hình Giang Tô cho biết “Liệu pháp cá heo” thực hiện ở công viên Thế giới Đại dương Nam Kinh được cho là có thể cải thiện chức năng nói và các kỹ năng vận động của trẻ bị chứng tự kỷ bẩm sinh. Dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, cá heo chơi đùa với trẻ, bắt tay với trẻ, dí mũi vào mặt trẻ, vẩy nước vào trẻ và phát ra tràng âm thanh có âm vực cao. Bản báo cáo còn cho biết những trẻ mắc chứng thần kinh tỏ ra thích nghi nhanh với cá heo. Ngoài ra, trẻ còn được các huấn luyện viên dạy các cử chỉ đúng để thực hiện yêu cầu và chơi với cá heo theo cách riêng của mình.

Khóa trị liệu kéo dài trong 2 tuần được chia làm nhiều phần trong ngày. Mỗi phần kéo dài 20 phút và có phí là 120 nhân dân tệ, tương đương 17,50 USD. Trong khi hiệu quả của “Liệu pháp cá heo” đang là 1 vấn đề tranh luận thì nhiều phụ huynh cho rằng họ thấy được các kết quả tích cực đối với con em mình. 1 người cha cho biết: “ Chúng tôi đã tiến hành liệu pháp cá heo gần 1 năm. Dù sự tiến triển ở con tôi có chậm, nhưng có 1 sự cải thiện rõ rệt. Chúng tôi nhận thấy sự khác nhau thật sự kể từ khi cô bé được đưa đến đây để lắng nghe âm thanh phát ra từ cá heo. Kể từ lúc bắt đầu được điều trị, cô bé có thể tập trung chú ý lâu hơn và không còn giữ im lặng như trước đây.”

Công viên Thế giới Đại dương Nam Kinh nhập 2 con cá heo từ Nhật Bản và huấn luyện chúng để giao tiếp với trẻ bằng nhiều cách khác nhau. Họ cho rằng sóng siêu thanh tần số cao từ 2.000Hz đến 100.000Hz mà cá heo phát ra có thể kích thích hệ thần kinh trung ương của con người. Khi cá heo phát ra luồng âm thanh gần đầu bệnh nhân, sóng âm có thể đánh thức các tế bào thần kinh đang ngủ.

Có hơn 100 trẻ em được đăng ký tham gia phương pháp trị liệu đặc biệt này ở công viên Thế giới Đại dương Nam Kinh. Công viên đang lên kế hoạch tạo cơ hội cho các bệnh nhân là trẻ em bơi lội cùng với cá heo trong hồ nước và dạy cho trẻ các bài học trên bờ.

Bệnh tự kỷ là 1 chứng rối loạn phát triển xuất hiện trong vài năm đầu sau khi trẻ được sinh ra và ảnh hưởng đến sự phát triển các kỹ năng xã hội và giao tiếp của não bộ.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *