UBS công bố lợi nhuận ròng trong quý IV năm 2009 là 1,205 tỉ franc Thụy Sĩ, tương đương 1,1 tỉ đôla Mỹ, đây là con số cao vượt cả mong đợi. Ảnh: Internet

Tranh cãi thuế chủ yếu giữa Đức và Thụy Sĩ xuất phát từ ý định của Đức trong việc trả tiền cho người cung cấp dữ liệu tài khoản của khách hàng ở các ngân hàng của Thụy Sĩ, những người có thể sử dụng các tài khoản bí mật để trốn thuế ở Đức. Người Thụy Sĩ luôn tự hào bí mật ngân hàng là yếu tố mang lại sức mạnh cho nền kinh tế nước này.

Thụy Sĩ đã nới lỏng các quy định về bí mật ngân hàng dưới áp lực của quốc tế hồi năm 2009 và các cuộc thảo luận về việc trao đổi thông tin thuế tự động với chính quyền nước ngoài đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của khách hàng đối với ngành ngân hàng Thụy Sĩ.

UBS cũng công bố lợi nhuận ròng trong quý IV năm 2009 là 1,205 tỉ franc Thụy Sĩ, tương đương 1,1 tỉ đôla Mỹ, đây là con số cao vượt cả mong đợi.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *