Bên bờ hạnh phúc

Cũng như nhiều địa phương khác, cọp là con vật yêu quý của năm 2010 ở Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Nhiều món đồ chơi, lịch và đồ trang trí trong nhà mang hình ảnh con cọp được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng địa phương.

Theo truyền thống, người Trung quốc tin rằng loài cọp sẽ mang đến vận may và triển vọng tốt đẹp. Họ tin rằng vị chúa tể rừng xanh rất mạnh khỏe, cường tráng và sẽ mang đến sự thanh bình. Loài vật này cũng là vị thần bảo vệ tài sản của mọi người.

Thị trấn Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc nổi tiếng với việc sản xuất các mặt hàng hóa nhỏ. Các sản phẩm ở đây là sự kết hợp thật ý nghĩa giữa các phong tục truyền thống quý báu với sự tinh tế hiện đại nhằm chuyển tải những bức thông điệp của cuộc sống.

Người dân địa phương tin rằng, những thiết kế đầy sáng tạo này sẽ giúp quảng bá, thúc đẩy sự phát triển, và tôn vinh hệ thống làm lịch cổ xưa nhất trên thế giới còn tồn tại đến ngày nay.

Tại tỉnh Hồ Nam, các cửa hàng, cửa hiệu cũng đã phát triển mạnh mẽ việc sản xuất các mặt hàng kinh doanh có liên quan đến hình ảnh con cọp. Các loại hàng hóa phổ biến nhất trong số đó là các đồ vật trang trí trong nhà, quần áo được thiết kế với họa tiết của con cọp. Theo tiếng địa phương, cách phát âm của từ cọp nghe rất giống với từ có nghĩa là vận may. Đây là một cách lý giải về sự phổ biến về hình ảnh của loài vật oai nghi này.

Sau con chuột và con trâu thì con cọp là con vật thứ 3 trong 12 con vật trong cung Hoàng đạo của Trung Quốc.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *