Bên bờ hạnh phúc
Chim ưng. Ảnh: Internet

Giữa tháng này, những người nuôi chim ưng săn mồi từ khắp nơi trên đất nước Kazakhstan đã đổ về ngôi làng Uzynagash, phía Đông Nam nước này để tham dự cuộc thi “Chim ưng săn mồi”, một trong những môn thể thao đặc sắc nhất của người dân Kazakhstan.

Chính quyền Kazakhstan đã tuyên bố cuộc thi chim ưng săn mồi là môn thể thao truyền thống quốc gia và đây cũng là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ nước này cũng như khách du lịch quốc tế.

Yêu cầu đối với người dự thi là họ phải phô diễn tài điều khiển chim ưng sao cho con vật thể hiện kỹ năng săn mồi điêu luyện của chúng. Đối tượng của những con chim săn mồi này là thỏ, cáo và những con chim khác. Chúng phải tóm được con mồi và giữ chặt dưới móng vuốt sắc nhọn cho đến khi chủ nhân của chúng đến lấy ra.
 

Việc huấn luyện chim ưng săn mồi đã tồn tại ở Kazakhstan trong 3000 năm qua, nó được xem là một nghệ thuật và được truyền qua nhiều thế hệ trong các gia đình. Cuộc thi lần này qui tụ khoảng 40 người nuôi chim ưng trên khắp Kazakhstan, trong đó có nhiều thí sinh ở tuổi thiếu niên. Cả hai thí sinh giành chiến thắng trong cuộc thi đều đến từ Taraz, phía Tây Nam Kazakhstan. Phần thưởng dành cho họ là huy chương và giấy chứng nhận của Bộ Thể thao, Du lịch Kazakhstan.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *