Bên bờ hạnh phúc

Hổ là loài vật to lớn có sức mạnh vô song. Trong thế giới tự nhiên chẳng có mấy loài vật dám đương đầu với hổ. Chính vì lẽ đó mà trong văn hóa cổ đại, người xưa đã chọn hình ảnh của hổ tượng trưng cho sức mạnh, binh quyền và quân sự. Thật đáng kinh ngạc khi một “tượng hổ đồng xanh 2 đuôi” được tạo tác rất tinh tế và sắc sảo có niên đại vào đời Thương, tức vào khoảng thế kỷ 17 đến thế kỷ 11 trước công nguyên đã được tìm thấy tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

 

 Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Từ hàng ngàn năm trước, người Trung Quốc cổ đại đã dành tình cảm tôn kính đối với loài hổ, rất nhiều báu vật được tạo tác theo hình dáng của hổ, đặc biệt là các dụng cụ được đúc bằng chất liệu gốm đồng xanh. Một trong số những cổ vật tiêu biểu là bức tượng hổ đồng xanh 2 đuôi có chú chim nhỏ đậu trên lưng với niên đại xuất hiện vào khoảng đời Thương. Cổ vật này được tìm thấy tại làng Đại Dương Châu, huyện Tân Can, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Phát hiện này đã gây sự chú ý cho các nhà học giả khảo cổ Trung Quốc. 

Tượng hổ đồng xanh 2 đuôi được tạo hình với phần bụng rỗng, dưới bụng mở rộng thông thoáng. Hổ có đôi tai dựng đứng, miệng há to, đôi mắt tròn to với 2 chiếc đuôi cuộn tròn lên, tư thế như vừa nằm vừa muốn nhảy tới. Cơ thể và tứ chi của hổ được trang trí rất đặc biệt và lạ mắt, khắp trên mình hổ đều là những hoa văn cuộn tròn rất tinh tế và sắc sảo.

Nhưng điều làm mọi người thích thú và ngạc nhiên nhất chính là, một loài vật có dáng hình oai nghi, tráng kiện như hổ lại hiện diện một chú chim nhỏ đang đậu trên lưng. Giữa tư thế oai nghi của hổ và hình ảnh dễ thương của chú chim nhỏ đã tạo thêm sắc thái kỳ bí và sinh động cho bức tượng hổ đồng xanh 2 đuôi. Vì thế bức tượng hổ này được đánh giá là báu vật đồng xanh thể hiện được tính thẩm mỹ và tài nghệ đúc đồng của người cổ đại đã đạt đến trình độ rất cao.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *