Ảnh minh họa (Internet)

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng mạng lưới đường ray xe lửa cao tốc vào năm 2007 và hiện nay nước này sở hữu nhiều xe lửa cao tốc chạy với vận tốc thấp nhất là 250km/h.

Xe lửa chạy với vận tốc hơn 350km/h đầu tiên của Trung Quốc nối liền thủ đô Bắc Kinh và thành phố cảng Thiên Tân được đưa vào vận hành vào năm 2008. Xe lửa này được thiết kế dựa trên công nghệ tiên phong ở Đức.

Năm 2009, Trung Quốc khai trương đường ray cao tốc dài nhất thế giới nối liền Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc với Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Đầu tháng 7 cùng năm, 1 đường ray cao tốc khác cũng được đưa vào vận hành giữa thành phố Thượng Hải và Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô. Các xe lửa này lập kỷ lục thế giới về vận tốc và được xây dựng bằng chính công nghệ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các kỷ lục này không kéo dài được lâu khi đường ray xe lửa cao tốc từ Thượng Hải đến Hàng Châu ra đời đã lập nên kỷ lục vận tốc mới với 416km/h. Hiện nay, 1 đường ray xe lửa khác đang được xây dựng trên tuyến đường dài 1.700km, nối liền thủ đô Bắc Kinh với thành phố Thượng Hải.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *