Bên bờ hạnh phúc

Năm 2019, rạp xiếc Roncalli nổi tiếng của Đức trở thành rạp xiếc đầu tiên trên thế giới sử dụng hình ảnh 3D thay thế cho động vật thật. Hiện, những màn biểu diễn “xiếc thú không dùng thú” đang thu hút đông đảo khán giả đến với rạp xiếc gần 50 năm tuổi này, nhờ hình ảnh sống động như thật cũng như ý nghĩa nhân văn đằng sau đó.
Những hình ảnh này được ghi nhận tại một buổi biểu diễn “xiếc thú bằng thú ảo” vừa diễn ra tại thành phố Luebeck, Đức. Rạp xiếc Roncalli đã thay thế tất cả động vật thật bằng hình ảnh 3D.


Trông có vẻ đơn giản, song đây là thách thức rất lớn về mặt kỹ thuật, vì rạp xiếc sắp xếp khán giả ngồi thành vòng tròn, không giống như rạp hát, nơi khán giả chỉ ngồi trước sân khấu. Với 11 camera lắp đặt trên trần của sân khấu, những hình ảnh 3D có độ phân giải cao_ được chiếu lên một tấm lưới mịn bao quanh không gian trình diễn.
Nhiều khán giả cho biết, sự vắng mặt của động vật đã trở thành điểm thu hút của rạp xiếc Roncalli.
“Thật tuyệt khi không có động vật thật biểu diễn. Rạp xiếc đã cố gắng hết sức để giúp chương trình trở nên thật đặc biệt.”
Trong khi đó, đối với những khán giả lớn tuổi, những hình ảnh 3D sống động này như đưa họ trở về với tuổi thơ.


“Các loài động vật nên được sống trong môi trường hoang dã hoặc vườn thú sẽ tốt hơn. Những màn trình diễn ở đây tuyệt vời và thú vị đến mức khán giả không thể rời mắt.”

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *