Bên bờ hạnh phúc

Vào những ngày này, Nhật Bản đang chuẩn bị chào đón năm 2024 với hình ảnh con rồng đại diện theo niềm tin của người dân địa phương. Hiện, nhiều mô hình rồng khổng lồ đã được dựng lên trên khắp Nhật Bản với hy vọng sự may mắn và sung túc sẽ đến trong năm mới.


Mới đây, tại một ngôi đền ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, phía Tây Nhật Bản, khoảng 70 trẻ em được tham gia cùng với người lớn dựng lên mô hình rồng khổng lồ bằng rơm để chào đón năm 2024. Với chiều cao 5 mét và nặng khoảng 2 tấn, mô hình rồng này được trang trí bằng bông lúa, rơm từ vụ mùa vừa thu hoạch của địa phương. Mô hình được trưng bày cho đến tháng 3/2024.


Văn hóa trồng lúa là một phần quan trọng trong đời sống của người dân Nhật Bản. Chính vì thế, từ lâu, người dân nước này thường tận dụng rơm rạ thừa sau khi gặt để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Tại chùa Naritasan Shinshoji ở thành phố Narita, tỉnh Chiba, nhiều người đang bện những “sợi dây thiêng” từ rơm rạ. Khoảng 2.500 bó rơm rạ được sử dụng làm dây rơm thiêng để trang trí các đền thờ và các cơ sở khác trong dịp chào đón  Năm mới 2024.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *