Bên bờ hạnh phúc

Những ngày này, Tòa thị chính và Quảng trường Lớn ở thủ đô Brussels của Bỉ như được khoác lên mình chiếc áo hoa rực rỡ với Lễ hội Nghệ thuật Hoa quốc tế, hay lễ hội Flowertime. Sự kiện thu hút những nghệ nhân chuyên thực hiện các tác phẩm nghệ thuật từ hoa tươi trên khắp thế giới đăng ký tham gia.


Đến với lễ hội Flowertime năm nay, khách tham quan được thỏa sức thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật bằng hoa tươi được trưng bày khắp nơi ở khu vực Tòa thị chính và Quảng trường Lớn của thủ đô Brussels. Các nghệ nhân đã lấy ý tưởng từ chủ nghĩa siêu thực – một trào lưu nghệ thuật và văn học có nguồn gốc từ Pháp – để tạo ra những bức tranh bằng hoa có màu sắc rực rỡ và hương thơm cho sự kiện.


Có đến 9 mô hình voi bằng hoa được đặt giữa những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Gothic và Baroque ở Quảng trường Lớn. Chúng được các nghệ nhân cẩn thận trang trí để trở thành điểm thu hút chính của Lễ hội Flowertime năm nay. Đây là sự kiện được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tôn vinh tình yêu hoa của người dân Bỉ.
Theo ban tổ chức, 23 đội gồm các nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng và kiến trúc sư cảnh quan đến từ nhiều quốc gia đã sử dụng hơn 100 ngàn cành hoa để thực hiện các tác phẩm.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *