Bên bờ hạnh phúc

Hãng tin Anh Reuters mới đây dẫn nhận định của các nhà khoa học cho rằng tháng 02 vừa qua nhiều khả năng là tháng 02 nóng nhất từng được ghi nhận.

Ảnh minh họa

Dù các dữ liệu chính thức đang được tiếp tục xử lý, song nhiều nhà khoa học cho rằng tháng 02/2024 nhiều khả năng phá kỷ lục nhiệt độ trung bình cao nhất trong tháng 02 từ trước tới nay. Theo đó, do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nhiệt độ tháng 02 vừa qua ấm bất thường khiến nhiều khu trượt tuyết ở châu Âu thiếu tuyết, trong khi hoa xuân nở sớm ở Nhật Bản, Mexico, cháy rừng bùng phát ở Mỹ, Chile… Nếu được xác nhận, thì đây sẽ là tháng thứ 9 liên tiếp kỷ lục về nhiệt độ trung bình trong tháng bị phá vỡ.

Nhà khoa học Karin Gleason – Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết: “Điều còn đáng chú ý hơn những kỷ lục nhiệt độ đơn lẻ hay chuỗi các kỷ lục ngắn là việc có đến 23 trong 24 năm nóng nhất lịch sử đều là các năm từ 2001 trở lại đây. 10 năm vừa qua là 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận.”

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự kiến sẽ công bố số liệu chính thức về nhiệt độ trong tháng 02 vừa qua vào ngày 14/3 tới. Theo NOAA, có 99% khả năng năm 2024 nằm trong số 5 năm nóng nhất lịch sử./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *