Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đêm 05/01 công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá lương thực thế giới trong năm 2023 thấp hơn khoảng 13% so với năm 2022, qua đó xoa dịu quan ngại về lạm phát giá lương thực toàn cầu.

Ảnh minh họa

Chỉ số giá của FAO theo dõi các mặt hàng lương thực, thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu. Trong cả năm 2023, chỉ số giá lương thực trung bình thấp hơn 13,7% so với mức của năm trước đó và chỉ có giá đường là cao hơn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, chỉ số giá đường trong tháng 12/2023 lại giảm 16,6% so với tháng 11. Theo FAO, sự sụt giảm này chủ yếu là do hoạt động sản xuất đường tăng mạnh tại Brazil và việc giảm sử dụng mía để sản xuất ethanol tại Ấn Độ.

Trong báo cáo, FAO nêu rõ, chỉ số giá ngũ cốc trong tháng 12/2023 tăng 1,5% so với tháng 11, do giá lúa mì, bắp, gạo và lúa mạch đều tăng trong bối cảnh việc vận chuyển những mặt hàng này của các nước xuất khẩu lớn gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong cả năm 2023, giá ngũ cốc thấp hơn 15,4% so với mức trung bình của năm 2022 do nguồn cung dồi dào trên thị trường, ngoại trừ gạo. Dầu thực vật ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất với chỉ số giá của mặt hàng này giảm tới 32,7% trong cả năm 2023./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *