Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hiệp Quốc, hơn 63.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong một thập niên qua, trong đó, 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư. IOM công bố báo cáo trên nhân 10 năm triển khai Dự án Người di cư mất tích. Mục tiêu của dự án là thành lập một cơ sở dữ liệu mở, đầy đủ về vấn đề người di cư.

Ảnh minh họa

Báo cáo của IOM cho thấy, đa số các trường hợp người di cư thiệt mạng hoặc mất tích được ghi nhận từ năm 2014 đến năm 2023 xảy ra ở Địa Trung Hải. Ngoài ra, theo IOM, hơn 33,3% số người di cư thiệt mạng được xác định là đến từ các quốc gia xung đột như Afghanistan, Syria, Ethiopia. 2023 được xem là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư trong thập niên qua khi có tới 8.541 người thiệt mạng.

IOM nhấn mạnh những con số trên có thể chỉ là một phần nhỏ so với số liệu thực tế về số người di cư thiệt mạng và mất tích trên toàn cầu do nhiều trường hợp không được ghi nhận. Báo cáo nêu bật tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu chính xác, đầy đủ về vấn đề người di cư, từ đó đưa ra cảnh báo và tìm cách giải quyết thách thức này./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *