Bên bờ hạnh phúc

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – bà Kristalina Georgieva mới đây nhận định kinh tế toàn cầu sẽ có thêm động lực trong năm 2024. Nhận định trên được đưa ra tại một sự kiện tổ chức bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ).

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – bà Kristalina Georgieva

Theo Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva, trong năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ và vượt qua những đánh giá ban đầu. Điều này sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế thế giới trong năm 2024.

Cũng theo Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva, nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng cho việc hạ cánh mềm khi nước này sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đối với Trung Quốc, bà kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới kiên trì hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước, giải quyết những lo ngại về nợ và thực thi các quy định trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF cảnh báo các cuộc xung đột kéo dài và tình trạng bất ổn hiện nay ở Biển Đỏ đang đe dọa đến chuỗi cung ứng toàn cầu và gây áp lực lạm phát mới./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *