Bên bờ hạnh phúc

Hàng chục ngàn bác sĩ, sinh viên y khoa ở Hàn Quốc trưa 03/3 đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn ở thủ đô Seoul nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ.

Ảnh minh họa

Cuộc biểu tình do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, hội nghề nghiệp lớn nhất của các bác sĩ ở nước này, tổ chức. Khoảng 30.000 người trong đó có bác sĩ, sinh viên y khoa và gia đình của họ đã tập trung ở phía Tây thủ đô Seoul để kêu gọi chính phủ Hàn Quốc rút lại quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm tới để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Cuộc biểu tình đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông trong khu vực.

Trước khi diễn ra cuộc biểu tình, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện nhiều bài viết cáo buộc một số bác sĩ gây áp lực, buộc dược sĩ và nhân viên kinh doanh của các hãng dược cùng xuống đường tham gia biểu tình. Trước thông tin này, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo “mọi hành vi bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo nguyên tắc không khoan nhượng”.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min tiếp tục kêu gọi các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc, khẳng định họ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm nếu quay trở lại bệnh viện trong ngày 03/3./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *