Bên bờ hạnh phúc

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở thủ đô Brussels, Bỉ vào ngày 21/3, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán với Bosnia và Herzegovina về việc gia nhập khối, tuy nhiên các cuộc đàm phán sẽ chỉ chính thức bắt đầu sau khi quốc gia ở vùng Tây Balkan này thực hiện những cải cách quan trọng.

Ảnh minh họa

Phát biểu trước báo giới tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel đã chúc mừng Bosnia và Herzegovina và nhấn mạnh quyết định đồng ý khởi động các cuộc đàm phán là một bước tiến quan trọng đối với Bosnia và Herzegovina trên con đường hội nhập EU.

Trong kết luận của hội nghị, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh Bosnia và Herzegovina cần tiếp tục thực hiện tất cả các bước liên quan do Ủy ban châu Âu đề ra bao gồm cải cách kinh tế, tư pháp và chính trị cũng như nỗ lực hơn để giải quyết tình trạng tham nhũng và rửa tiền.

Bosnia và Herzegovina nộp đơn đăng ký gia nhập EU từ năm 2016 và đã được trao tư cách ứng cử viên từ năm 2022.

Ngoài Bosnia và Herzegovina, các nước khác trong khu vực Tây Balkan là Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia và Albania cũng đang thúc đẩy nỗ lực gia nhập EU./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *