Bên bờ hạnh phúc

Công ty tư vấn dịch vụ hàng hải Drewry có trụ sở ở Anh mới đây công bố số liệu cho thấy chi phí vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ hiện đã tăng đến gần 250% so với mức của tháng 11/2023 khi lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tấn công các tàu thương mại ở vùng biển này.

Ảnh minh họa

Công ty Drewry cho biết chi phí vận chuyển một container từ Trung Quốc đến châu Âu qua Biển Đỏ hiện ở mức khoảng 4.000 đô-la Mỹ, tăng 248% so với mức của tháng 11/2023 và tăng 140% so với tháng 12/2023.

Nhiều hãng vận tải biển đã buộc phải ngừng hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Điều này làm tăng không chỉ thời gian vận chuyển mà còn chi phí nhiên liệu. Trong khi đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ đã làm tăng đáng kể rủi ro đối với các công ty vận tải biển, từ đó làm tăng chi phí bảo hiểm. Theo Drewry, trong tuần qua, chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng gấp đôi.

Liên quan đến tình hình an ninh ở Biển Đỏ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa cho biết trong ngày 09/01 các lực lượng của nước này và Anh đã bắn hạ 21 thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía Nam Biển Đỏ, nhằm vào các tuyến đường vận tải biển quốc tế./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *