HLV tổ cự ly trung bình Hồ Thị Từ Tâm nhận xét: “Khi thi đấu trong nhà, từ cách chạy, cách phân phối sức lực sao cho hợp lý cũng có sự khác biệt lớn. Đường chạy của Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình thi công bằng gỗ ép, trải thảm nên cảm giác bước chân khá mềm so với khi VĐV chạy trên đường nhựa tổng hợp. Thường tôi chỉ cho các em tập nhẹ, không dám mạo hiểm đẩy cao khối lượng vận động, hòng tránh những chấn thương không đáng có”.

Trương Thanh Hằng đang tập luyện tại Cung điền kinh trong nhà. Ảnh: MINH QUANG
Cô học trò Trương Thanh Hằng thêm vào: “Đường chạy trong nhà rất nảy, không được thoải mái như khi đấu ngoài trời. Nếu cố tập luyện nhiều, cổ chân và đùi sẽ rất đau, dễ dẫn đến chấn thương”.

Khác với cảm giác bất an của Thanh Hằng, các VĐV tổ cự ly ngắn như Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng, Duy Bằng, Bùi Thị Nhung, Việt Anh (nhảy cao) vẫn tập luyện vô tư như “chưa hề có sự khác biệt”.

Cùng cảnh ngộ với tổ cự ly trung bình, các VĐV của tổ nhảy xa, nhảy ba bước, nhảy sào còn khổ sở hơn bởi đường chạy đà khá hẹp (hơn 1 m), không được rộng rãi như ngoài trời. Họ vừa chạy đà vừa phải canh chừng vì sợ lọt sàn (đặt cao hơn mặt đất hai tấc).

Môn điền kinh sẽ thi đấu từ ngày 31-10 đến 2-11, tranh 28 bộ huy chương.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *