Bên bờ hạnh phúc

Thạch Lâm là thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc và được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Khu du lịch Thạch Lâm được ví như “thiên hạ đệ nhất kì quan” của Trung Quốc với nhiều cánh rừng đá lớn nhỏ khác nhau.

Quanh năm nhiệt độ trung bình ở rừng đá Thạch Lâm vào khoảng 16 độ C. Ngoài những khối đá, nơi đây còn lôi cuốn sự chú ý của du khách bởi vẻ đẹp của các loài hoa.

Thạch Lâm là một trong những công viên địa chất được thành lập đầu tiên ở Trung quốc. Hằng ngày, có rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khu rừng đá để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự kỳ lạ của thế giới tự nhiên. Khi đến đây, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên trước những khối đá có hình thù kỳ lạ được thiên nhiên kỳ công tạo nên.

Khu rừng đá chiếm diện tích khoảng 350 km vuông. Quần thể này chỉ toàn là đá. Nhiều khối đá có hình thù như những thân cây hay các con thú. Chúng luôn kích thích trí tưởng tượng của con người.

Thanh Trúc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *