Trong làng giải trí Hàn Quốc, Super Junior là hình mẫu nhóm nhạc đa năng, có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Nhóm bao gồm 13 ca sĩ và vũ công nhưng không chỉ thu hút nhờ âm nhạc và vũ đạo.

Nhóm do công ty SM Entertainment thành lập năm 2005 với cái tên Super Junior, gồm 12 thành viên: Lee Teuk (trưởng nhóm), Hee Chul, Han Geng, Ye Sung, Kang In, Shin Dong, Sung Min, Eun Hyuk, Dong Hae, Si Won, Ryeo Wook và Ki Bum. Tháng 5/2006, Kyu Hyun gia nhập nhóm, trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất (anh sinh tháng 2/1988) và là một trong những giọng ca chính.

Bên cạnh 13 thành viên chính, Super Junior còn có hai thành viên khác là Henry và Zhou Mi, vốn là hai gương mặt trong nhóm lẻ Super Junior M hoạt động tại Trung Quốc. Henry và Zhou Mi cũng thường có mặt và biểu diễn trong các chuyến lưu diễn quốc tế của Super Junior, trong đó có Super Show 3 lần này.

Nhóm nhạc Super Junior với 13 thành viên (từ trái sang): (Hàng trên cùng) Han Kyung, Eun Hyuk; (Hàng giữa) Shin Dong, Ryeo Wook, Dong Hae, Kyu Hyun, Hee Chul, Kang In, Si Won, Ye Sung, Sung Min, Lee Teuk; (Hàng dưới) Ki Bum. Ảnh: SM Entertainment.

 

Vào năm 2010, nhóm bắt đầu hoạt động thường xuyên với chỉ 10 thành viên. Thành viên người Trung Quốc Han Geng (tên tiếng Hàn Han Kyung), một trong những vũ công chính, rời nhóm trở về nước sau vụ kiện về hợp đồng với công ty quản lý SM. Kang In đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và Ki Bum quay sang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Công ty SM cũng chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng về tương lai của ba thành viên này và người hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến họ như một phần của nhóm.

Fanclub của SuJu có tên gọi E.L.F, viết tắt của Everlasting Friends và có màu sắc đặc trưng là màu xanh sapphire. Trong các buổi biểu diễn của SuJu, người hâm mộ thường sử dụng que sáng, bóng bay, trang phục màu xanh sapphire để cổ vũ. Đám đông hàng nghìn người hâm mộ tụ tập trong sân vận động lớn tạo nên “biển xanh sapphire”, một cụm từ thường được các thành viên SuJu nhắc đến như giấc mơ của họ.

Super Junior lần đầu ra mắt trong chương trình Inkigayo của đài SBS vào tháng 6/2005 với ca khúc đầu tay “Twins (Knock Out)”. Album đầu tiên của nhóm có tên "SuperJunior05 (Twins)" ra vào tháng 12/2005. Trong cùng tháng, nhóm phát hành đĩa đơn “Show Me Your Love” cộng tác với nhóm nhạc đàn anh DBSK. Đây là đĩa đơn mừng Giáng sinh bán chạy nhất trong tháng 12/2005, với gần 50.000 bản.

E.L.F và hình ảnh "biển xanh sapphire". Ảnh: niebee.

 

Album thứ hai “Don't Don” ra năm 2007 đánh dấu thành công vượt bậc của nhóm, bất chấp ý kiến phê bình tiêu cực, 160.000 bản đã được bán ra, đưa album trở thành đĩa nhạc bán chạy thứ hai Hàn Quốc trong năm 2007. Với album này, nhóm giành 3 giải MKMF năm đó, trong đó có giải Nghệ sĩ của năm (Daesang). Với giải MKMF (tiền thân của MAMA) ở thời hoàng kim, bất cứ nghệ sĩ nào được giải Daesang đều đồng nghĩa với được công nhận về tài năng và tầm cỡ.

Chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên của Super Junior, Super Show, diễn ra từ tháng 2/2008 đến tháng 7/2009 để quảng bá album “Don’t Don”. Nhóm đã diễn tổng cộng 10 đêm ở Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Thượng Hải, Nam Kinh và Thành Đô (Trung Quốc).

Album thứ ba “Sorry, Sorry” với đĩa đơn chính cùng tên năm 2009 đưa tên tuổi Super Junior trở nên rất đại chúng ở Hàn Quốc. Ca khúc “Sorry, Sorry” với điệu nhảy nổi tiếng đã được phát đi phát lại trong nhiều chương trình truyền hình (kể cả khi không có SuJu tham gia) và có rất nhiều clip do người hâm mộ nhảy theo một cách thuần thục trên mạng. “Sorry, Sorry” là album bán chạy nhất Hàn Quốc trong năm 2009. Super Show 2, chuyến lưu diễn châu Á lần thứ hai của nhóm, diễn ra từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2010.

“Bonamana” là tên album thứ tư ra vào tháng 6/2010 và cũng là album đầu tiên nhóm phát hành chỉ với 10 thành viên. Chuyến lưu diễn Super Show 3 tại các nước châu Á của nhóm, bao gồm cả đêm diễn tại Việt Nam ngày 7/5, chính là để quảng bá cho album này. “Bonamana” xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng album bán chạy trên thế giới của Billboard trong năm ngoái. Tháng 12/2010, SuJu được mời xuất hiện trong chương trình “Talk Asia” của kênh CNN (Mỹ) như một đại diện tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc.

Nhóm hoạt động với 10 thành viên từ album thứ tư "Bonamana". Ảnh: SM Entertainment/ Showwallpaper.

 

Nhóm được thành lập với số lượng thành viên lớn và khả năng đa dạng, có những người có giọng hát tốt, một số khác mạnh về vũ đạo hoặc khả năng hút fan, khả năng khuấy động sân khấu. Trong nhiều năm hoạt động, từ 13 thành viên ban đầu SuJu được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, gồm có Super Junior T (nhóm hát nhạc Trot), Super Junior H (nhóm hát nhạc dance và bubblegum pop), Super Junior M (nhóm hát tiếng Trung), Super Junior – K.R.Y (nhóm hát ballad). Super Junior – K.R.Y gồm ba thành viên có chất giọng tốt nhất nhóm là Kyu Hyun, Ryeo Wook và Ye Sung. Ba thành viên nhảy giỏi nhất là Eun Hyuk, Dong Hae và Shin Dong, dù không lập nhóm riêng những cũng có nhiều cơ hội thể hiện mình trong các chương trình truyền hình.

Sức hút của Super Junior không chỉ đến từ âm nhạc và vũ đạo. Các thành viên SuJu hoạt động như những nhân vật giải trí (entertainer) chứ không đơn thuần là ca sĩ. Họ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế, talkshow, gameshow, những chương trình đậm tính hài hước và có tính giải trí cao như Explore The Human Body, Come To Play, Yashimmanman, Boys In City Season 3, Strong Heart… Bên cạnh đó, nhiều thành viên còn là chủ xị các chương trình phát thanh như Heechul với Young Street, Shindong với ShimShimTapa hay Leeteuk và Eun Hyuk với Sukira…

Một số thành viên khác cũng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất khi đóng các phim truyền hình như “Oh My Lady” (Siwon đóng cùng đàn chị Chae Rim), “It’s OK, Daddy Girl” (Dong Hae) hay “President” (Sung Min). Năm 2007, cả nhóm (trừ Kyu Hyun) đã tham gia bộ phim hài “Attack on the Pin-Up Boys”. Phim này từng chiếu tại các rạp ở Việt Nam.

Theo nhận định của báo chí và công luận Hàn Quốc, chính thành công của Super Junior trong nhiều lĩnh vực là một phần động lực để các công ty quản lý khác theo gương SM đào tạo ra những ca sĩ, nhóm nhạc có khả năng đa dạng để có nhiều cơ hội thành công hơn trong làng giải trí. Ở Hàn Quốc hiện nay, rất nhiều ca sĩ trẻ bày tỏ mong muốn được trở thành nhân vật giải trí chứ không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn.

Trong làng nhạc Kpop, Super Junior được đánh giá là chỉ đứng sau DBSK (TVXQ) về mức độ nổi tiếng. Super Junior và DBSK, cùng do SM thành lập, được xem là hai nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc ở thế hệ của họ, với các thành viên 8x. Thế hệ sau (hầu hết 8x hoặc cuối 8x) có Big Bang, Wonder Girls, SNSD, SHINee và 2PM là những cái tên đình đám.

Super Show 3 là tên chuyến lưu diễn châu Á lần ba của Super Junior, với điểm dừng chân cuối cùng là Bình Dương, Việt Nam. Super Show 3 diễn ra từ tháng 8/2009 đến tháng 7/2010, là tour dài hơi nhất của nhóm từ trước đến nay. SuJu diễn tổng cộng 20 đêm tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia…, bao gồm cả đêm diễn 7/5 ở sân Gò Đậu, Bình Dương.

Trong hơn ba năm, nhóm thực hiện ba chuyến lưu diễn châu Á để quảng bá cho ba album khác nhau.

 

Theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *