Bên bờ hạnh phúc

Sáng 28.7 tại TP.HCM, các thành viên ban giám khảo đã phải làm việc rất căng thẳng để chọn ra những gương mặt xuất sắc tham dự đêm chung kết "Hoa hậu Thế giới người Việt", tổ chức ngày 21.8 tới đây.

Sau phần thi áo tắm và trang phục dạ hội, 26 người đẹp bước vào vòng thi quan trọng nhất là phần thi ứng xử. Do hai phần thi đầu tiên, các thí sinh đều " ngang tài, ngang sức" nên phần thi ứng xử diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng phần thi này còn hấp dẫn hơn cả phần thi áo tắm.

Rút kinh nghiệm từ những cuộc thi trước, hầu hết các câu hỏi ban giám khảo đưa ra trong phần thi ứng xử lần này đều gần gũi và thiết thực với các thí sinh. Nội dung câu hỏi chủ yếu xoay quanh vấn đề về gia đình, quan niệm về cái đẹp, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại… Dù không có câu hỏi nào quá khó, nhưng do tâm lý lần đầu tiên đứng trước khán giả nên nhiều người đẹp tỏ ra lúng túng.

 

Thí sinh Trần Thị Bích Phượng

Khi nhận được câu hỏi: "Người ta nói nấu ăn ngon là bí quyết của người phụ nữ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Em hiểu câu nói đó như thế nào?", thí sinh Trần Thị Bích Phượng đứng như trời trồng giữa sân khấu. Sau một hồi lâu suy nghĩ, người đẹp mới lí nhí trả lời quanh co, rối rắm: "Nấu ăn ngon là do tài năng của mỗi người phụ nữ. Không chỉ nấu ăn giỏi, nấu ăn ngon là niềm hạnh phúc của người phụ nữ mà còn phải có nhiều tài năng khác…". Ngay cả khi được MC "cứu nguy", thí sinh này cũng không thể trả lời khá hơn.

Tương tự, thí sinh Tô Uyên Khánh Ngọc cũng không khỏi bối rối khi nhận câu hỏi về tình trạng đua xe của thanh niên hiện nay. Không biết vì quá run hay vì kiến thức xã hội hạn hẹp mà người đẹp đứng một lúc lâu vẫn không đưa ra được câu trả lời. Như một thí sinh ôn bài "lệch tủ", Khánh Ngọc ấp úng như gà mắc tóc: "Nếu là em, em sẽ nói với các thanh niên là hãy thương cha mẹ mình, hãy cải thiện tình trạng đó, hãy để cho ba mẹ mình biết là mình đã lớn và hãy sống khiến cho ba mẹ mình tự hào".

 

Thí sinh Tô Uyên Khánh Ngọc

Thí sinh Phạm Thị Thùy Linh (SBD 817) trả lời vanh vách như học thuộc bài về vấn đề nhan sắc và kiến thức khi nhận được câu hỏi từ hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: "Em nghĩ gì về câu nói hình thức đưa người ta đến, tính tình giữ người ta lại?".

Ngược lại, khi nhận được câu hỏi từ ban giám khảo thế nào là sống có ích, thí sinh Lâm Thị Thúy tỏ ra khá tự tin. Người đẹp Bến Tre đã có phần mở đầu suôn sẻ khi nêu ra những giá trị của việc sống có ích như: sống vì người khác, sống có lợi cho xã hội… Nếu phần thi của cô chỉ dừng lại ở đây thì với những gì đã thể hiện ở hai phần thi đầu tiên, người đẹp đã dễ dàng có tên trong danh sách thí sinh có mặt tại chung kết.

Thế nhưng, người đẹp chưa chịu dừng lại, mà vẫn cố tiếp tục giải thích như thể những người đang lắng chưa chưa hiểu rõ ý: "Sống có ích là sống vì người khác và người khác cũng phải vì mình, cho đi thì cũng phải nhận lại một ít". Câu trả lời thật thà đến độ ngây ngô của người đẹp khiến nhiều người không thể nhịn cười. Trước khi quay gót vào phía trong sân khấu, người đẹp còn cố nói thêm: "Nếu người khác không vì mình thì mình sẽ cảm thấy rất buồn và đau khổ, nên cho đi cũng phải nhận lại một ít ạ".

 

Thí sinh Lâm Thị Thúy phải dừng bước vì câu trả lời ngô nghê

Một số thí sinh khác cũng phải dừng cuộc chơi vì câu trả lời chung chung, phong cách thiếu tự tin. Theo đạo diễn Thanh Hải, thành viên Ban giám khảo thì ở phần thi này, ngoài nội dung câu trả lời, ban giám khảo còn đặc biệt chú ý đến sắc thái gương mặt, ánh mắt của thí sinh khi trả lời câu hỏi…

Tuy nhiên, cũng giống như vòng bán kết khu vực phía Bắc, rất nhiều người đẹp ghi điểm với BGK và khán giả bởi câu trả lời ứng xử khá thông minh và khéo léo. Thí sinh Lê Thị Diễm Hương gây ấn tượng không chỉ với ngoại hình nổi bật mà còn ở phần ứng xử thuyết phục về tầm quan trọng của sắc đẹp và tri thức. Thí sinh mang số báo danh 819 cũng khiến những người cầm cân nảy mực hài lòng với câu trả lời về quan niệm hạnh phúc.

Đặc biệt, người đẹp Lý Phát Việt Ngân gây bất ngờ với câu trả lời khá chỉnh chu về phẩm chất cần có của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại.Người đẹp Việt kiều Bỉ không những chỉ ra phẩm chất quý báu của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay mà còn biết vận dụng những câu nói như "tam tòng, tứ đức" và 8 chữ vàng của Bác Hồ để hoàn thiện câu trả lời của mình.

 

Thí sinh Lý Phát Việt Ngân

Nhan sắc nổi trội và tương đồng của các thí sinh đã khiến BGK khá vất vả trong việc tìm ra những gương mặt xuất sắc. Để tránh không bỏ sót bất cứ thí sinh xứng đáng nào, BGK quyết định chọn ra 16 người đẹp (nhiều hơn dự tính) để cùng 11 thí sinh của khu vực miền Bắc và các thí sinh được đặc cách tham dự vòng thi chung kết diễn ra từ ngày 10.8 đến 21.8 tại Vinper Land (Nha Trang).

Theo Xzone, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *