Theo bác sĩ Mỹ Nhi, gần 80% bệnh lý sản phụ khoa có thể phẫu thuật nội soi, giúp chị em khỏe mạnh, điều trị vô sinh và bảo tồn khả năng sinh sản.

Thông tin trên được BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chia sẻ trong chương trình tư vấn trực tuyến “Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý Sản Phụ khoa” phát sóng trên đài Truyền hình Vĩnh Long, đài VTV cùng các kênh truyền thông uy tín vào tối 24/10.

BS CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi tư vấn trực tuyến giúp chị em xóa bỏ nỗi lo mắc bệnh phụ khoa.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy 90% phụ nữ Việt Nam độ tuổi sinh sản (15 – 49 tuổi) mắc bệnh phụ khoa ít nhất một lần trong đời. Trong đó cứ 100 phụ nữ mắc bệnh thì có 11 người tái nhiễm nhiều lần. Theo thống kê, số phụ nữ mắc bệnh phụ khoa mỗi năm đến khám tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh tăng gần 30%. Các bệnh phụ khoa phổ biến như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc, viêm tắc ống dẫn trứng, dính tử cung, khuyết sẹo mổ… Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết, bệnh lạc nội mạc tử cung chiếm 40-45% các trường hợp khám phụ khoa tại BVĐK Tâm Anh. Bệnh ảnh hưởng nhiều chất lượng cuộc sống, có thể mất khả năng mang thai, tương lai sản khoa của người phụ nữ.

Ngoài ra, có khoảng 30-40% trường hợp hiếm muộn đi khám phụ khoa do phát hiện u xơ tử cung gây sảy thai liên tiếp, chảy máu, khó có thai. Tiếp đến, nhóm phụ nữ bị viêm, tắc ống dẫn trứng, dính ống dẫn trứng cần điều trị trước khi chuyển phôi cũng rất đông.

Bác sĩ Mỹ Nhi, một chuyên gia đầu ngành, tiên phong đưa phẫu thuật nội soi sản phụ khoa về Việt Nam cách đây hơn 30 năm cho biết, phẫu thuật nội soi điều trị bệnh sản phụ khoa tại Việt Nam đã triển khai được và có nhiều bước tiến nỗ lực sánh vai cùng nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Âu châu, Úc châu… Khi nói đến phẫu thuật nội soi Việt Nam, nhiều tên tuổi chuyên gia được thế giới biết đến với những bề dày kinh nghiệm, giúp người bệnh hưởng lợi, không phải ra nước ngoài chữa trị.

Hiện còn có làn sóng ngược, bệnh nhân nước ngoài, đặc biệt nhóm Việt kiều quay về Việt Nam điều trị bệnh phụ khoa, phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh do mắc bệnh phụ khoa.

Trong năm 2022-2023 bệnh viện Tâm Anh giải quyết nhiều ca bệnh phức tạp từ nước ngoài trở về như du học sinh mắc u buồng trứng khổng lồ, Việt kiều về nước điều trị ung thư, u xơ tử cung to. Ngoài ra, bệnh viện còn tầm soát bệnh phụ khoa, mổ nội soi điều trị cho nhóm phụ nữ chuẩn bị ra nước ngoài công tác, làm việc, học tập.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, bệnh phụ khoa tiến triển âm thầm, có thể gây xuất huyết, hoặc vỡ u nguy hiểm tính mạng, vì thế chủ động điều trị sớm giúp phụ nữ sống khỏe mạnh. Với 80% bệnh sản phụ khoa có thể mổ nội soi, chị em không còn lo lắng nhiều về sức khỏe, thẩm mỹ, nhanh phục hồi, bảo tồn khả năng sinh sản.

Tại chương trình tư vấn, các khán giả liên tục gửi câu hỏi về phẫu thuật nội soi đến các chuyên gia BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, ThS.BS Nguyễn Thị Qúy Khoa, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê đến từ Hệ thống BVĐK Tâm Anh giải đáp. Chị Thi Lê Mai, 28 tuổi, một năm trước phải bỏ thai do thai lưu. Vợ chồng thả nhưng không dính bầu, đi khám thì được chẩn đoán dính buồng tử cung hoàn toàn và phức tạp.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, bác sĩ cao cấp Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh Hà Nội.

Theo ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, trường hợp chị Mai nên đến bệnh viện Tâm Anh để được các bác sĩ thăm khám và đánh giá lại. Bác sĩ có thể xử trí cắt bỏ dính buồng tử cung qua soi buồng tử cung để buồng tử cung trở lại bình thường. Trong trường hợp dính quá nhiều cần thực hiện nhiều lần, bác sĩ sẽ đánh giá lại để tránh các biến chứng như thủng tử cung hoặc tổn thương các mạch máu lân cận. Theo bác sĩ Hiền Lê, với kinh nghiệm nhiều năm điều trị, BVĐK Tâm Anh đã giúp nhiều phụ nữ dính buồng tử cung, dính vết sẹo mổ lấy thai có thai tự nhiên.

Bác sĩ Hiền Lê kể thêm có trường hợp bệnh nhân dính buồng tử cung đi khám nhiều nơi đều được chỉ định không thể phẫu thuật, mất cơ hội làm mẹ. Người chồng đưa vợ đến BVĐK Tâm Anh. Trường hợp dính nặng, bác sĩ tiên lượng phẫu thuật vô cùng khó khăn có thể phải nội soi 3 lần mới có thể thực hiện. May mắn ca mổ thành trong một lần, hiện bệnh nhân đang mang thai 37 tuần, chuẩn bị sinh con.

Ngoài dính buồng tử cung gây vô sinh, theo bác sĩ Mỹ Nhi, tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng tăng, hình thành nhóm bệnh nhân vô sinh thứ phát sau mổ lấy thai.

“Chúng tôi có thể thực hiện kỹ thuật nội soi buồng tử cung giải quyết vấn đề này khi phụ nữ có triệu chứng hoặc có tiền sử mổ lấy thai bị vô sinh”, bác sĩ Mỹ Nhi nói.

ThS.BS Nguyễn Thị Qúy Khoa tư vấn bảo tồn vòi trứng khi mổ nội soi lấy thai ngoài tử cung.

Khán giả Hà Nguyễn cũng bày tỏ nỗi lo khi người nhà chuẩn bị phẫu thuật nội soi điều trị thai ngoài tử cung có thể mất đi cơ hội mang thai về sau. ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, khuyên người bệnh không nên lo lắng. Phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích như hồi phục nhanh, vết mổ thẩm mỹ, không đau đớn sau mổ… Bệnh lý thai ngoài tử cung được chỉ định nên phẫu thuật khá đơn giản, chỉ thực hiện trong tầm 15 phút. Bác sĩ sẽ cố gắng bảo tồn tai vòi, trường hợp không bảo tồn được, bạn chỉ cắt một bên tai vòi đó, phụ nữ vẫn có khả năng mang thai tự nhiên.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, phụ nữ có thể mắc bệnh phụ khoa ở mọi độ tuổi, tuy nhiên tập trung nhiều nhất ở nhóm phụ nữ trẻ trong tuổi sinh sản. Nếu không điều trị, có thể ảnh hưởng sức khỏe, khả năng sinh sản. Ở nhóm phụ nữ lớn tuổi thì tăng nguy cơ mắc ung thư phụ khoa, bệnh sa sinh dục, bệnh do tiền mãn kinh, mãn kinh. Nhóm phụ nữ lớn tuổi, gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận điều trị bệnh do có nhiều bệnh đi kèm như hở van tim, suy tim, thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, tiểu đường… nếu mổ xẻ cần kiểm soát kỹ tình trạng trước khi mổ. Tại BVĐK Tâm Anh có đầy đủ chuyên khoa, điều trị các bệnh nền phổ biến, nhất là phụ nữ lớn tuổi. Nhờ đó, các bệnh phụ khoa ở nhóm phụ nữ lớn tuổi được can thiệp phẫu thuật. Bài toán giúp phụ nữ 85 – 90 tuổi phẫu thuật bệnh phụ khoa đã được giải quyết nhờ kết hợp với Trung tâm Tim mạch, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực…

MC Thụy Vân và BS Đinh Thị Hiền Lê.

Cuối chương trình tư vấn, bác sĩ Mỹ Nhi nhắn nhủ chị em, khi đối mặt với bệnh phụ khoa hẳn có những băn khoăn, trăn trở không biết giải quyết như thế nào, hoặc đã thất bại trong các cách điều trị khác nhau, hãy đến với Trung tâm Sản Phụ khoa, bác sĩ sẽ đồng hành cùng người bệnh, thảo luận để đưa ra hướng điều trị phù hợp, tối ưu nhất.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh cũng có sự đầu tư đồng bộ về đội ngũ bác sĩ chuyên sản phụ khoa giỏi, sự phát triển đa chuyên khoa, trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán bệnh. Các máy móc hiện đại phục vụ siêu âm qua ngả âm đạo trực tràng, siêu âm ổ bụng, siêu âm bơm dịch vào lòng tử cung, cũng như MRI có thuốc hoặc không thuốc, MRI cho thai…hỗ trợ đắc lực trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý từ đơn giản đến phức tạp. Hệ thống xét nghiệm hiện đại, trang bị phương tiện giúp chúng lấy mẫu tầm soát nhanh, trả kết quả sớm, phục vụ bệnh nhân tốt nhất.

Tuệ Diễm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *