Bên bờ hạnh phúc

Ngày 08/6/2023 là Ngày Đại dương Thế giới – sự kiện do Liên Hiệp Quốc khởi xướng nhằm kêu gọi hành động chung tay bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên biển. Nhân Ngày Đại dương Thế giới năm nay, một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường tại Li-băng đã tạo ra 2 mô hình rùa nhựa khổng lồ với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay.


Đến thành phố Amchit của Li-băng những ngày này, du khách có thể tới tham quan, chụp ảnh với 2 mô hình rùa nhựa. Cặp rùa này được làm từ hơn 250.000 vỏ và nắp chai nhựa do các em học sinh từ nhiều trường học ở Li-băng thu gom. Dự án do các nhà hoạt động vì môi trường tại địa phương phát động nhằm khuyến khích mọi người, nhất là các em nhỏ, tái chế chai nhựa đã qua sử dụng, đồng thời nâng cao nhận thức về thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên đại dương đang đe dọa đến các quần thể sinh vật biển, trong đó có loài rùa biển.


“Chúng tôi mong muốn mọi người hiểu được lý do loài rùa biển đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Quần thể của chúng đang ngày càng suy giảm vì lượng rác nhựa mà con người thải ra.”
Cũng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ các đại dương, nghệ sĩ Sudarsan Pattnaik ở Ấn Độ mới đây đã tạo ra tác phẩm rùa biển làm từ 2.320 chai nhựa đã qua sử dụng trên một bãi biển ở thành phố Puri, bang /Ô-đi-sa/ Odisha. Tác phẩm này nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) với chủ đề năm nay là “Đánh bại tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa”.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *